TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng nới lỏng giãn cách nhưng không chủ quan

Hoàng Thuỷ, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 16:44 ngày 06/09/2020

VTV.vn - Cùng với nhiều tín hiệu tích cực hơn về dịch bệnh Covid-19, người dân Đà Nẵng trở lại một phần của cuộc sống thường nhật nhưng không chủ quan.

Khác với những ngày thực hiện cách ly để phòng chống dịch, các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Sau một thời gian tạm ngưng hoạt động, các cơ sở kinh doanh ăn uống cũng đã mở cửa phục vụ khách mang đi, tuy nhiên vẫn thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch ở trạng thái mới. Người dân cũng vui mừng phấn khởi khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát.

Sau gần 1 tuần không ghi nhận ca dương tính Covid mới, các công trình xây dựng trọng điểm đã khởi động trở lại, cơ sở lưu trú bắt đầu đón khách, công ăn việc làm được nối lại. Đà Nẵng bắt đầu chuyển sang trạng thái phòng dịch chủ động theo Chỉ thị 19. Tuy nhiên cũng đã xuất hiện dấu hiệu chủ quan khi người ra đường gia tăng đột biến, không ít người bắt đầu quên đeo khẩu trang khi ra đường. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phát dịch bệnh nếu như không duy trì mạnh mẽ các giải pháp quyết liệt. Cùng với các biện pháp nới lỏng giãn cách, thành phố Đà Nẵng đang nghiên cứu và sẽ sớm ban hành các kế hoạch sống chung với dịch bệnh lâu dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam tại Lý Sơn

VTV.vn - Có 2 bộ xương cá voi khổng lồ có niên đại khoảng 200 năm đã được chính quyền huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phục dựng, đây cũng là sản phẩm văn hóa du lịch của đảo.