TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi chuẩn bị ứng phó 

bão số 10

Nhóm phóng viên tin tức VTV8Cập nhật 10:41 ngày 14/09/2017

Bão số 10 là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua

VTV.vn - Trước diễn biến của cơn bão số 10, trong sáng nay các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã triển khai các biện pháp, phương án phòng tránh thiệt hại có thể xảy r.

Tại Đà Nẵng: Bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hiệu để ngăn cấm không cho tàu thuyền ra khơi và kịp thời thông báo, hướng dẫn cho  tàu thuyền tìm nơi tránh bão, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng thường trực 5 tàu, 10 xuồng các loại và 450 cán bộ chiến sỹ, đảm bảo thông tin liên lạc và các phương án đối phó với bão.

Đến nay đã liên lạc được với tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển. Hiện còn lại 162 phương tiện/1.312 lao động đang ở trên biển. Trong đó khu vực vùng biển Đông Hoàng Sa có 01 phương tiện/10 lao động; Khu vực tây Hoàng Sa 3 phương tiện/34 lao động. Tất cả các phương tiện đều nhận được thông tin vị trí, hướng đi của bão để di chuyển vào bờ trú tránh.



Tại Quảng Nam: Các địa phương ven biển đã duy trì thông tin cho bà con nhất là ngư dân về đường đi của bão số 10. Các khu vực cửa sông, cửa biển duy trì  trực chốt không cho tàu thuyền ra khơi. Hiện tại Quảng Nam còn 218 tàu xa bờ với hơn 3400 lao động đang hoạt động trên biển ở vị trí  8 đến 13 độ vĩ bắc, 109 đến 110 độ kinh đông. Các ngành ngành chức năng đã nối được liên lạc kêu gọi số tàu này ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngay tại thời điểm này có 103 tàu gần bờ với 500 LĐ đang đi chuyển về đất liền.



Tại Quảng Ngãi: Công tác phòng chống bão đã triển khai các khu vực cảng, các khu neo đậu. Chủ tàu thuyền đang khẩn trương di chuyển phương tiện vào các vị trí an toàn,  neo giữ tránh va đập hư hỏng tài sản khi mưa gió lớn. Tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành lệnh cấm biển, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi yêu cầu các đồn, trạm ven biển duy trì liên lạc với các phương tiện trên biển, sẵn sàng phương án triển khai cứu hộ cứu nạn hỗ trợ ngư dân khi có sự cố trên biển để hạn chế thiệt hại về người và tài sản do bão số 10 gây ra.