TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng tập trung phát triển nhà ở xã hội

Hoàng Thuỷ, Đình HiệpCập nhật 20:23 ngày 08/02/2022

VTV.vn - Thành phố Đà Nẵng đặc biệt coi trọng vấn đề phát triển nhà ở xã hội và trong thời gian qua đã nỗ lực xây dựng hàng chục ngàn căn nhà ở xã hội để phục vụ người dân.

Phát triển nhà ở xã hội, chăm lo nơi ăn chốn ở cho người thuộc đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp là việc làm thiết thực, nhân văn góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên thực tế nhu cầu cao hơn rất nhiều so với quỹ nhà có thể đáp ứng. Vấn đề đặt ra là làm sao để những người được phép thuê nhà, mua nhà ở xã hội đảm bảo đúng đối tượng cũng được thành phố Đà Nẵng chú trọng.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 39 dự án chung cư nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngân sách với hơn 10.000 căn. Từ năm 2009, thành phố kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Đã có 08 dự án với tổng cộng hơn 7.500 căn hộ.

Vấn đề phát triển nhà ở xã hội được xem là một chính sách nhân văn. Tuy nhiên những bất cập đặt ra vấn đề cho việc giám sát, minh bạch hóa tiêu chí, đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội cũng được các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đặc biệt chú trọng.

Hiện nay, người dân đã thuận lợi hơn để tiếp cận mua nhà ở xã hội khi quỹ nhà ngày càng mở rộng với nhiều dự án được triển khai. Rõ ràng, đầu tư nhà ở xã hội là việc làm thiết thực, nhưng chỉ khi nhà ở nhà xã hội hướng đến đúng đối tượng thì việc đầu tư mới thực sự trở thành một chính sách nhân văn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.