TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng trở lại trạng thái bình thường mới

Diệu Quỳnh, Đình HiệpCập nhật 20:45 ngày 16/10/2021

VTV.vn - Từ 0h hôm nay, 16/10, Đà Nẵng chính thức cho phép hàng loạt ngành nghề, dịch vụ được hoạt động trở lại, hàng quán ăn uống được phục vụ tại chỗ sau gần nửa năm "nghỉ dịch".

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, TP. Đà Nẵng xác định cấp độ chống dịch đối với 56/56 phường, xã là cấp độ 2 (nguy cơ trung bình).

Tâm trạng chung của cả người bán và mua đều rất phấn khởi sau thời gian dài "nghỉ dịch". Hầu hết hàng quán ăn uống trong ngày đầu được mở bán tại chỗ đều khá đông, khách hàng được yêu cầu khai báo y tế trước khi vào quán, có nơi còn phải từ chối phục vụ thêm khách vì phải tuân thủ quy định giãn cách, chỉ được hoạt động 50% công suất.

Ngoài hàng quán được phục vụ tại chỗ, Đà Nẵng cũng cho mở lại hầu hết hoạt động các bảo tàng, triển lãm, rạp chiếu phim, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khu vui chơi, giải trí, phòng tập gym, yoga... với quy định không được quá 50% công suất hoặc không quá 40 người nếu là hoạt động tổ chức trong nhà. Riêng một số hoạt động vẫn còn buộc tạm dừng là cơ sở làm đẹp, karaoke, vũ trường, massage.

TP. Đà Nẵng yêu cầu mọi người khi tham gia các hoạt động phải thực hiện nghiêm quy định 5K, có mã QR và thường xuyên sử dụng mã QR khi tới địa điểm công cộng. Điều kiện để các cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại là đều phải có thiết bị quét mã QR và có phương án phòng chống dịch đi kèm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.