TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk: Cảnh báo an toàn cho trẻ ở hồ bơi

Đức Hiếu, Hoàng TuyềnCập nhật 20:40 ngày 09/05/2021

VTV.vn - Ở những hồ bơi công cộng, nơi có hệ thống cứu hộ, cứu nạn được xem là chuyên nghiệp và đầy đủ, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây đuối nước.

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉ lệ trẻ em đuối nước tại Việt Nam hiện cao nhất Đông Nam Á, với trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm. Đáng chú ý, thời gian gần đây, không chỉ ở các sông, suối, ao, hồ, mà ngay cả ở những hồ bơi công cộng, nơi có hệ thống cứu hộ, cứu nạn được xem là chuyên nghiệp và đầy đủ, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây đuối nước.

Ghi nhận tại hồ bơi Sơn Thủy, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nơi vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra cách đây hơn 1 tuần với nạn nhân là một học sinh lớp 2, khiến nhiều người không khỏi lo lắng về nguy cơ mất an toàn ở các hồ bơi. Bởi đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp như thế này.

Khi mà nhu cầu bơi và học bơi của người dân, nhất là vào trong dịp hè tăng cao, nhiều bể bơi của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được xây dựng và mở cửa đón khách. Tuy nhiên, trong số 117 bể bơi tại Đắk Lắk đang hoạt động, thì chỉ có 8 hồ bơi do doanh nghiệp xây dựng và được cấp phép, còn lại là của các hộ cá thể.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và hạn chế tử vong do đuối nước, ngoài việc cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, mỗi người dân cần trang bị cho mình những kỹ năng, nâng cao ý thức chăm sóc và quản lý con trẻ, trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội để có thể đảm bảo vừa vui chơi bổ ích, tăng cường sức khỏe vừa đảm bảo an toàn trong dịp hè.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.