TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk: Điêu đứng vì giao "sổ đỏ" cho người mua tự tách thửa

Đức Hiếu, Hoàng TuyềnCập nhật 16:38 ngày 15/04/2022

VTV.vn - Gần đây, không ít hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã bị một số đối tượng lừa chiếm đoạt đất bằng chiêu trò đặt cọc mua đất rồi nhận tự làm thủ tục tách thửa, sang tên.

Do thiếu hiểu biết, nhiều hộ đồng bào đã giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi cầm giấy tờ đất đai, các đối tượng cũng trốn mất hoặc tách toàn bộ đất thổ cư vào sổ của mình.

Cơn "sốt đất" xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua gây khó khăn cho công tác quản lý tại địa phương. Hầu hết những người đến mua đất của bà con không phải người ở đây. Đặc biệt, vấn đề các địa phương gặp khó là hầu như người dân không làm thủ tục giao dịch đất đai tại xã mà ra các văn phòng công chứng tư nhân.

Để tránh tình trạng bị lừa đảo, khi làm thủ tục mua bán, sang nhượng đất đai, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số, chính quyền địa phương yêu cầu có trưởng buôn xác nhận và giải thích rõ các điều khoản trong hợp đồng cho bà con hiểu để tránh rủi ro.

Theo quy định 10 năm thì các hộ gia đình có quyền được chuyển nhượng. Tuy nhiên vẫn cần phải có những hạn chế để giảm bớt ảnh hưởng tới tư liệu sản xuất của người dân.

Việc giải quyết tranh chấp này rất khó do khi bán, người dân thiếu hiểu biết, giao hết giấy tờ cho người mua đi sang nhượng mà không có hợp đồng pháp lý ràng buộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.