TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk: Hàng nghìn hộ dân phải mua điện với giá cao

Thanh Ngọc, Long Hiệp (VTV8)Cập nhật 15:33 ngày 05/12/2018

VTV.vn - Hàng ngàn hộ dân tại các thôn, buôn của huyện Krông Năng (Đắk Lắk) vẫn đang sử dụng nguồn điện không ổn định, mất an toàn nhưng phải trả tiền mua điện với giá cao.

Mặc dù nằm cách trung tâm xã chưa đầy 5 km, thế nhưng 20 năm nay, người dân thôn Bắc Trung, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk chưa được sử dụng điện quốc gia. Để có điện sinh hoạt, người dân phải góp tiền kéo điện hơn 1 km về sử dụng. Cách làm này không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn gây mất an toàn cho người dân.

Tại một số thôn buôn, người dân đã hợp đồng với công ty điện lực kéo điện về sinh hoạt. Chi phí đóng góp lớn, hao tổn điện trên đường dây cũng khá cao, càng làm cho cuộc sống của bà con nơi đây gặp nhiều khó khăn hơn.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia sẽ đầu tư xây dựng đường diện cho 250 thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhưng kết thúc giai đoạn 1 (từ năm 2016 - 2018) mới chỉ có hơn 2.000 hộ dân tại 31 thôn, buôn được cấp điện.

Hiện tại, tỉnh Đắk Lắk còn khoảng 20.000 hộ dân ở 31 xã chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Người dân nơi đây vẫn phải tiếp tục sử dụng nguồn điện không đảm bảo và phải chịu chi phí hao hụt điện cao hơn so với quy định của Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia Cup VTV8 năm 2024

VTV.vn - Phối hợp triển khai, đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia cup VTV8 năm 2024 - Sầm Sơn, Thanh Hóa được chu đáo, an toàn và hiệu quả.