TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk: Hỗn chiến tranh giành đất đai khiến 7 người thương vong

Trí Kiên, Trung Dũng (VTV5)Cập nhật 10:22 ngày 17/12/2017

Vụ việc vừa xảy ra vào hôm qua (16/12) khiến 1 người chết và nhiều người bị thương, nguyên nhân của vụ hỗn chiến bắt nguồn từ việc tranh chấp đất đai.

VTV.vn - Hàng chục người đã sử dụng dao rựa, gậy gộc và mã tấu lao vào hỗn chiến, khiến 1 người chết và 6 người bị thương tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Trong số 6 người bị thương, có 1 người được chuyển đi TP. Hồ Chí Minh, 5 trường hợp được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Các y bác sĩ Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến sáng nay (17/12) có anh Trịnh Xuân Thành (sinh năm 1983) vẫn đang hôn mê sâu và trong tình trạng nguy kịch; các nạn nhân khác đã được phẫu thuật và qua cơn nguy hiểm. 

Đắk Lắk: Hỗn chiến tranh giành đất đai khiến 7 người thương vong - Ảnh 1.

Anh Trịnh Xuân Thành (sinh năm 1983) vẫn đang hôn mê sâu và trong tình trạng nguy kịch

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào sáng 16/12, nhóm người bị trọng thương này đã đưa máy cày vào khu đất ở tiểu khu 263, xã Ea Bung, huyện Ea Súp để cày đất. Sau đó không lâu xuất hiện một nhóm người khác đến phản đối vì cho rằng đất này người dân đã canh tác từ nhiều năm nay. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến khiến anh Phạm Thế Văn (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Ea Súp) tử vong tại chỗ và 6 người khác bị thương nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia Cup VTV8 năm 2024

VTV.vn - Phối hợp triển khai, đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia cup VTV8 năm 2024 - Sầm Sơn, Thanh Hóa được chu đáo, an toàn và hiệu quả.