TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ trẻ em đuối nước

Ngọc Thúy, Long HiệpCập nhật 17:04 ngày 14/05/2022

VTV.vn - Tại Đắk Lắk liên tục xảy ra các vụ trẻ em tử vong thương tâm do đuối nước. Một số vụ là tập thể, người thân trong cùng một gia đình.

Đuối nước được xếp vào một trong những nguyên nhân gây thương tích và tử vong hàng đầu ở trẻ em tại Việt Nam. Vào năm 2015 cả nước có 2.660 trẻ em bị tử vong do đuối nước. Con số này giảm qua từng năm. Và đến năm 2020 giảm còn 2.085 em. Như vậy, mỗi năm giảm từ 3 - 5%. 

Tuy nhiên, với khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm, thì Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có tỉ lệ trẻ tử vong do đuối nước cao hơn các nước khác trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển.

Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 113 trẻ bị tử vong do đuối nước. Điều đáng nói là số vụ đuối nước tập thể, nạn nhân là các em trong cùng một gia đình lại có xu hướng gia tăng, để lại nỗi đau lớn cho gia đình và xã hội. Ghi nhận của phóng viên VTV8 tại Đắk Lắk - nơi có đến 21 trường hợp tử vong do đuối nước từ đầu năm đến nay, cao nhất cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.