TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Lắk: Phát huy vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân là người dân tộc thiểu số

Đức Hiếu (VTV8)Cập nhật 22:02 ngày 17/03/2021

VTV.vn - Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, tỷ lệ và chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân là người dân tộc thiểu số luôn được chú trọng ở Đắk Lắk.

Bởi đây là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp chính quyền. Từ đó, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã có nhiều đổi thay, đời sống bà con không ngừng được cải thiện và nâng lên.

Đường vào xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khang trang, sạch, đẹp. Trước đây, tuyến đường này xuống cấp, nhỏ hẹp khiến cho việc lưu thông không thuận tiện. Thông qua ông Ha Rô - đại biểu Hội đồng nhân dân xã, bà con đã kiến nghị lên chính quyền các cấp quan tâm đầu tư. Không những vậy, ông còn đề nghị chính quyền các cấp xây dựng nhà tình thương, giúp bà con an cư, yên tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống.

Đắk Lắk là 1 trong những tỉnh có dân số đông, trong đó tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 35%. Nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa qua, trong cơ cấu số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Đắk Lắk, có đến 28% đại biểu là người dân tộc thiểu số. Chính điều này đã giúp cử tri là người đồng bào dân tộc thiểu số được gần gũi và chia sẻ nhiều vấn đề với các đại biểu Hội đồng nhân dân hơn.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo !