TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Nông phát hiện nhiều sổ đỏ bị làm giả tinh vi

Quang Vĩnh - Hoàng Tuyền (VTV8)Cập nhật 16:12 ngày 08/08/2019

VTV.vn - Tại Đắk Nông, đã xảy ra việc làm giả sổ đỏ tinh vi, khiến những người làm chuyên môn khó có thể phát hiện ra và các tổ chức tín dụng cũng bị qua mặt.

Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nơi đối tượng Cù Văn Soạn từng công tác. Lợi dụng vị trí công tác, trong suốt thời gian từ 2017 đến nay, Soạn đã thoả thuận với nhiều hộ dân trên địa bàn để làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó mang đi thế chấp tại ngân hàng để vay tiền. Ngày 30/7 vừa qua, Soạn đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra và bị bắt tạm giam. Số tiền mà Soạn chiếm đoạt lên tới 6 tỷ đồng trong tổng số 11 tỷ đồng vay được từ các tổ chức tín dụng. Điều đáng nói, những sổ đỏ này được làm giả hết sức tinh vi khiến người khác rất khó phát hiện.

Mặc dù quy định của pháp luật về giao dịch đối với việc cho vay và thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được quy định rất chặt chẽ. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn tìm mọi cách để qua mặt các cơ quan chức năng. Do đó, người dân cần nắm vững các cách thức để phân biệt, nhận biết giấy tờ giả để phòng ngừa những rủi ro trong quá trình giao dịch.

Theo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đắk Nông, thời gian gần đây, một số chi nhánh của đơn vị tại các huyện, thị trong tỉnh cũng đã phát hiện 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Các giấy tờ giả này được một số người dân phát hiện, trình báo khi mua bán, sang nhượng đất hoặc được một số chi nhánh phát hiện ra trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp. Do phát hiện kịp thời nên chưa phát sinh hậu quả từ giao dịch mua bán, cầm cố "sổ đỏ" giả trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.