TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đắk Nông thu hút đầu tư - Giải pháp trong tâm để hiện thực hóa quy hoạch

Đức Hiếu, Hoàng TuyềnCập nhật 11:13 ngày 30/09/2024

VTV.vn - Hiện nay, các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh Đắk Nông đã bám sát quy hoạch tỉnh, gia tăng các giải pháp thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư.

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên. Dựa trên 3 trụ cột kinh tế, tỉnh đang tăng tốc, tạo đột phá trong đầu tư các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội lớn để mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thúc đẩy phát triển các khu vực,vùng kinh tế, trở thành nguồn lực hiện thực hóa quy hoạch tỉnh.

Đắk Nông có trữ lượng khoảng 4,3 tỷ tấn quặng bô xít nguyên khai, chiếm gần 45% tổng trữ lượng của cả nước. Dự kiến, đến năm 2030, Đắk Nông sẽ có 17 khu vực mỏ bô xít. Tỉnh quy hoạch 5 nhà máy sản xuất alumin, với tổng công suất từ 5-10 triệu tấn mỗi năm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang dần hoàn thiện nhà máy điện phân nhôm, tiến tới hình thành các ngành công nghiệp chế biến sâu từ nhôm và các ngành công nghiệp phụ trợ khác.

Trước tiềm năng về bô xít lớn, Đắk Nông xác định tập trung phát triển công nghiệp mũi nhọn là công nghiệp Alumin - nhôm nhằm tạo động lực phát triển kinh tế. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ ưu tiên đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo theo quy hoạch quốc gia. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã đến với Đắk Nông, tiến hành khảo sát, đánh giá để xin chủ trương đầu tư.

Đắk Nông có độ cao trung bình so với mực nước biển khoảng 600m-700m. Tỉnh có một nguồn tài nguyên đất bazan màu mỡ, khí hậu nhiệt đới ôn hòa, rất thuận lợi để phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, hàng hóa lớn. Tăng trưởng khu vực nông nghiệp tỉnh Đắk Nông những năm qua luôn ở mức khá, bình quân đạt 4,6%/năm, chiếm tỷ trọng 37% cơ cấu nền kinh tế. Tỉnh đã định hình, phát triển được 23 sản phẩm chủ lực, 4 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sở hữu lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc trưng và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh đang phát triển, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, mang đậm bản sắc riêng. Mới đây, Hồ Tà Đùng đã được quy hoạch phát triển trở thành khu du lịch quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là hạt nhân quan trọng để thu hút đầu tư theo hướng tập trung, hiệu quả, qua đó tạo thành những động lực phát triển du lịch cho tỉnh.

Bên các các tiềm năng, lợi thế, quy hoạch tỉnh Đắk Nông xác định tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội theo mô hình tổ chức không gian "Một trung tâm - Ba cực động lực tăng trưởng - Bốn hành lang kinh tế - Bốn tiểu vùng phát triển". Quy hoạch tỉnh đã mở ra không gian mới, gia tăng nhu cầu kiến thiết, đầu tư, xây dựng cũng là yếu tố tăng thêm sức hút đầu tư của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch.

Để đạt kết quả cao trong huy động nguồn vốn đầu tư thúc đẩy thực thi, biến quy hoạch tỉnh thành hiện thực, hiện nay, các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh Đắk Nông đã bám sát quy hoạch tỉnh, gia tăng các giải pháp thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư.

Một trong những giải pháp được Đắk Nông thực hiện xuyên suốt trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là cắt giảm thủ tục đầu tư. Cùng với tinh thần cầu thị, lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành và khát vọng cùng phát triển cùng các nhà đầu tư, nhờ vậy năm 2023, Đắk Nông đã có sự bức phá mạnh mẽ, đứng thứ 21/63 tỉnh thành về chỉ số PCI.

Để hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng như quy hoạch tỉnh đã đề ra là cả một quá trình lâu dài, vì vậy Đắk Nông xác định, thời gian tới các cấp chính quyền phải tiếp tục giữ quyết tâm cao nhất, hành động liên tục, tích cực và có trách nhiệm, sớm đưa Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Hội thảo xây dựng kế hoạch truyền thông giảm rác thải nhựa đại dương

VTV.vn-Sáng 28-9, tại Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara Hội An, VTV8 phối hợp với WWF tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng kế hoạch truyền thông giảm rác thải nhựa đại dương