TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đánh bắt hải sản có trách nhiệm - "tối hậu thư" cần thực hiện

Kim Dung, Đức Chung (VTV8)Cập nhật 16:55 ngày 25/12/2017

VTV.vn - Nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân đối với đánh bắt xa bờ, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài là việc làm cấp bách hiện nay.

Gần đây, tình trạng tàu cá của nước ta vi phạm các quy định cũng như công ước của quốc tế trong đánh bắt hải sản ngày càng diễn ra theo chiều hướng xấu, dù một số quốc gia và đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU) đã có văn bản cảnh báo và nhắc nhở. Hậu quả là Ủy ban châu Âu đã có thông cáo về việc EU cảnh báo thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam, vì những nỗ lực của Việt Nam chưa đủ để chống khai thác bất hợp pháp. Điều này đã ảnh hưởng nặng nề đến uy tín và thương hiệu của ngành hải sản Việt Nam, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU bị sụt giảm, các thị trường tiềm năng khác cũng bị ảnh hưởng, nhất là từ ngày 1/1/2018, một số nước bắt đầu áp dụng chương trình IUU chống các hoạt động đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý.

Quảng Ngãi là một trong 10 địa phương có nhiều tàu cá và ngư dân xâm phạm trái phép vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản. Do chỉ quan tâm đến nguồn lợi từ những chuyến biển mà một số ngư dân đã cố tình lờ đi các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển. Không ít ngư dân đã phải gánh chịu nhiều thiệt hại như tổn thất về kinh tế, sức khỏe và tinh thần sau khi bị nước ngoài giam giữ trong suốt thời gian dài. Một trong những giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài, đó là tăng cường việc quản lý, giám sát. Đồng thời các địa phương cũng cần tính đến việc chuyển đổi ngành nghề, tạo điều kiện cho ngư dân  ổn định cuộc sống. Đây cũng là những vấn đề đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ để ngành khai thác thủy sản phát triển bền vững.

Với mục tiêu đặt ra là chấm dứt tình trạng đánh bắt hải sản trái pháp luật, Việt Nam đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó tập trung vào việc hoàn thiện khung pháp lý về chống đánh bắt hải sản trái pháp luật, thông qua việc đưa nội dung này vào dự thảo Luật Thủy sản sửa đổi; xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025...

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.