TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Diện mạo mới của Hải Vân Quan

Văn Đức, Đình QuốcCập nhật 20:42 ngày 03/01/2024

VTV.vn - Sau gần 2 năm trùng tu, phục dựng, di tích cấp quốc gia Hải Vân Quan cơ bản hoàn thành các hạng mục quan trọng về gần nguyên trạng "thành lũy phòng thủ" thời Nguyễn.

Hải Vân Quan hay còn gọi "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" được xây dựng ở độ cao 490m so với mực nước biển, vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826). Đây không chỉ là công trình cửa ngõ quan trọng trên cung đường thiên lý Bắc-Nam, mà còn là cụm phòng thủ quân sự quan trọng nhằm kiểm soát tàu bè ra vào vịnh Đà Nẵng. Với vai trò là "yết hầu" của miền Thuận Quảng, trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Hải Vân Quan là cửa ngõ tiền tiêu được quân địch cố giữ bằng mọi giá.

Với giá trị lịch sử đặc biệt, công trình dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan được các cấp ngành địa phương chú trọng. Hạng mục cuối cùng là ngầm hóa đoạn đường dây điện 22 KV đi ngang qua di tích đang được đơn vị thi công khẩn trương.

Không chỉ là công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, Hải Vân Quan còn là công trình văn hóa, nghệ thuật độc đáo được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp Quốc gia vào năm 2017. Chính vì vậy, việc bảo tồn, phục dựng và phát huy hiệu quả di sản được hai địa phương Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng hết sức quan tâm.

Theo thông tin phía từ chủ đầu tư, dự án sẽ hoàn thành mở cửa đón khách từ quý I năm 2024. Theo quy định phân cấp quản lý di tích, huyện Phú Lộc-Thừa Thiên Huế và quận Liên Chiểu-TP Đà Nẵng sẽ thành lập ban quản lý khai thác khu di tích Hải Vân Quan. Điều đặc biệt này càng có ý nghĩa hơn khi hai địa phương Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng cùng bắt tay nhau quản lý, khai thác 1 di sản đặc biệt quốc gia cấp Quốc gia bị hoang phế nhiều thế kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.