TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Doanh nghiệp khiếu kiện từ các dự án chia lô bán nền

Đỗ Vinh, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 09:43 ngày 15/09/2018

VTV.vn - Tiếp theo sự việc các dự án khai thác quỹ đất, chia lô bán nền tại khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (Quảng Nam), doanh nghiệp kiện doanh nghiệp, kiện chính quyền.

Việc giải tỏa đền bù, giải quyết việc làm tại các dự án khai thác quỹ đất, chia lô bán nền tại khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc thuộc thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam khiến người dân mất đất rất bức xúc. Thực tế cho thấy, tại khu đô thị mới hơn 2.700 héc ta này, việc giải tỏa đền bù theo kiểu mạnh ai nấy làm, thu hồi đất tràn lan, dự án triển khai ì ạch, chế độ chính sách đền bù thiếu minh bạch, các doanh nghiệp góp vốn đầu tư vào các dự án theo kiểu chụp giật, ăn xổi khiến tình trạng khiếu kiện rất phức tạp.

18 héc ta đất dự án khu đô thị 7B thuộc khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Tại dự án này, công ty Gia Trần khiếu kiện công ty Bách Đạt vì đã góp vốn vào dự án nhưng không được chia lợi nhuận bằng đất đai như đã thỏa thuận theo hợp đồng. Hơn nữa, công ty Gia Trần còn tố cáo công ty Bách Đạt trốn thuế, thiếu minh bạch về tài chính. Việc khiếu kiện, tố cáo giữa các doanh nghiệp khai thác quỹ đất liệu có phải do "ăn chia" không rõ ràng?

Trong việc khiếu kiện, tố cáo giữa công ty Gia Trần và công ty Bách Đạt liên quan đến dự án khai thác quỹ đất đúng sai thế nào thì cơ quan chức năng có trách nhiệm sẽ làm sáng tỏ. Không chỉ có doanh nghiệp kiện doanh nghiệp mà tại Quảng Nam, doanh nghiệp khai thác đất còn kiện Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Tại khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, hầu hết các dự án đều triển khai cầm chừng. Nhiều doanh nghiệp năng lực yếu kém nhưng vẫn được cấp phép hàng chục dự án khai thác quỹ đất với diện tích lên đến cả trăm héc ta. Khi bất động sản sốt giá, chủ đầu tư rục rịch triển khai và rao bán tràn lan dù chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Doanh nghiệp đầu tư khai thác quỹ đất tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc theo kiểu ăn xổi ở thì. Hiện nay, khu đô thị có diện tích lên đến 27 km2 nằm giữa Đà Nẵng và Hội An này đang là mảnh đất màu mỡ nên đã tranh giành, khiếu kiện lẫn nhau.

Việc khai thác quỹ đất, chia lô bán nền tại Quảng Nam là lĩnh vực kinh doanh siêu lợi nhuận. Vậy nên các doanh nghiệp đua nhau xin dự án. Nhiều doanh nghiệp xem khai thác quỹ đất tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc là "bầu sữa lợi nhuận" nên đã tranh thủ vét, trong đó có các dự án đổi đất lấy hạ tầng – thường gọi là BT. Liệu có gì bất thường trong các dự án BT đang triển khai tại thị xã Điện Bàn khi doanh nghiệp thực hiện vài km đường, với chi phí chừng 70 tỷ đồng nhưng nhận lại hơn 100 héc ta đất vàng khiến dư luận đang xôn xao? Chúng tôi sẽ phản ảnh bản chất thật của các dự án BT tại Quảng Nam trong bản tin Thời sự VTV8. 

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).