TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Doanh nghiệp nông nghệ công nghệ cao khó tiếp cận vốn

Vĩnh Yên (VTV8)Cập nhật 14:00 ngày 18/10/2017

VTV.vn - Doanh nghiệp và nông dân tiếp cận gói tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao không hề dễ dàng chút nào, càng tạo thêm tâm lý e ngại cho cả phía ngân hàng và người đi vay.

Khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó trọng tâm là tìm cơ chế đột phá tạo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu này, đang trở thành mối quan tâm đặc biệt của Chính phủ. Sự quan tâm này được nhắc đến trong Nghị quyết số 30/2017/NQ-CP của Chính phủ ngày 7/3/2017, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về gói tín dụng 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất phù hợp, thấp hơn từ 0,5- 1,5% so với lãi suất thị trường. Đây là một bước đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Để nhanh chóng đưa chính sách vào cuộc sống, nhiều quan điểm, phạm vi cũng như hướng đi, cách làm cần phải được thống nhất, làm rõ và triệt để tháo gỡ. Tuy nhiên, đến nay việc doanh nghiệp và nông dân tiếp cận gói tín dụng này không hề dễ dàng chút nào, càng tạo thêm tâm lý e ngại cho cả phía ngân hàng và người đi vay, khiến cho gói tín dụng này đạt tổng dư nợ rất thấp.

Theo đại diện một số ngân hàng được Chính phủ chọn triển khai gói tín dụng cho biết, ngân hàng còn vướng khi chưa có tiêu chí cụ thể xác nhận đâu là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch để cho vay gói tín dụng ưu đãi. Cơ chế, tiêu chí còn chưa rõ ràng, minh bạch, trong khi nhu cầu vốn lớn, thời gian dài và nhiều rủi ro khiến cho các ngân hàng càng thận trọng hơn, đặc biệt là với khu vực miền Trung, nơi có khí hậu thời tiết khắc nghiệt.

Lễ công bố và bốc thăm lịch thi đấu Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8

VTV.vn - Sáng nay, ngày 28-3, tại Trung tâm THVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Ban tổ chức Giải quần vợt phong trào Cup VTV8 đã họp Tổ trọng tài và bốc thăm lịch thi đấu.