TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đóng cửa Boracay, ngành du lịch Philippines gặp khó

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 18:12 ngày 07/04/2018

Thiên đường nghỉ dưỡng Boracay. (Ảnh: BusinessMirror)

VTV.vn - Ngành du lịch Philippines đang phải vật lộn xử lý khủng hoảng sau khi hòn đảo Boracay, thiên đường nghỉ dưỡng của nước này phải tạm thời đóng cửa.

Ngày 6/4, hàng trăm khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành... đã phải hủy toàn bộ đặt phòng, vé máy bay, lễ cưới và các sự kiện khác. Chính phủ Philippines dự định triển khai cảnh sát, quân đội, lập trạm kiểm soát tại các cảng để ngăn khách du lịch tới hòn đảo miền Trung nước này.

Trong thời gian phục hồi Boracay, người dân Philippines sẽ có vé đi lại. Các hãng hàng không nội địa cũng giảm bớt số chuyến bay đến hòn đảo này. Philippines sẽ phá bỏ các cơ sở xây dựng bất hợp pháp, mở rộng thêm đường để giải quyết ùn tắc giao thông, chuyển taxi 3 bánh thành xe điện và xây dựng nhà máy xử lý chất thải thành năng lượng.

Giới chức Philippines nhấn mạnh, quá trình tái thiết Boracay có thể dài hơn 6 tháng và chi phí thực hiện vẫn chưa được xác định.


Philippines tạm ngừng khai thác 'thiên đường' nghỉ dưỡng Boracay Philippines tạm ngừng khai thác "thiên đường" nghỉ dưỡng Boracay

VTV.vn - Philippines đã quyết định đóng cửa hòn đảo Boracay trong 6 tháng tới nhằm khắc phục các vấn đề liên quan đến nước thải và môi trường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.