TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Gia Lai xây dựng hơn 2.000 căn nhà đại đoàn kết sau gần 10 năm

Tấn Hiền, Đình Đại (VTV8)Cập nhật 20:13 ngày 07/09/2020

VTV.vn - Từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm có trên 200 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng mới cho người dân còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Là địa phương có tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số ở mức cao, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong vấn đề nhà ở. Từ năm 2012 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Gia Lai đã huy động gần 40 tỷ đồng xây dựng 2.021 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 250 căn nhà cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội và cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, cũng góp phần không nhỏ giúp người dân xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hơn. Qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuống còn 7,04%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.