TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Giải pháp nào để xử lý nước xả thải ra biển Đà Nẵng?

Công Dũng, Văn PhátCập nhật 09:30 ngày 11/09/2017

VTV.vn - Dọc đường Hoàng Sa và Võ Nguyên Giáp thuộc 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) là khu vực có nhiều cống xả nước thải chảy ra biển gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dọc ven biển thuộc quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà hiện có đến 16 cửa xả thải trực tiếp ra biển.  Đây là các bãi biển thu hút đông đảo du khách đến tắm, nhưng gần đây đang dần thưa thớt người. Trong khi đó, trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn cũng đang quá tải vì lượng nước xả thải trong lưu vực phải xử lý quá lớn. Theo thiết kế ban đầu, Trạm xử lý nước thải này có công suất khoảng 16.000 m3 nhưng lượng nước phải xử lý hiện nay lên đến trên 20.000 m3 ngày đêm.

Sau khi dư luận phản ánh tình trạng xả thải trực tiếp ra biển, kéo theo nguy cơ ô nhiễm các bãi tắm du lịch, một số giải pháp tạm thời được đơn vị chủ quản triển khai như: đắp đập cát ngăn các cửa xả; rải một số kháng hóa để khử mùi và làm các ống thông hơi để phát tán mùi trên cao. Tuy nhiên về lâu dài ngành quản lý môi trường đang tìm giải pháp hữu hiệu hơn.

Trước mắt,  Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các công trình lớn đang xây dựng và các nhà hàng, khách sạn phải hạn chế nước ngầm, nước thải ra các cửa xả. Ngoài ra cũng khuyến cáo các đơn vị liên quan cắm biển hạn chế du khách tắm ở những nơi có cửa xả; xây dựng đề án tái sử dụng nguồn nước đã xử lý để tưới cây, vệ sinh đường phố.

Bảo tồn và phát huy làng nghề truyền thống

VTV.vn - Bảo tồn làng nghề, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hàng triệu lao động nông thôn đang được xem là yêu cầu cấp thiết hiện nay.