TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Gương mặt đạt giải A Liên hoan Tiếng hát những người làm truyền hình VTV

Hồ Thu HồngCập nhật 13:47 ngày 07/09/2017

VTV.vn - Với tác phẩm "Mái đình làng biển" (NS Nguyễn Cường), BTV Phan Thị BÍch Hạnh (VTV Đà Nẵng) đạt giải A cho thể loại đơn ca.

Phóng viên: Chào Hạnh, được biết bạn chưa về tới Đà Nẵng, nhưng VTV8 vẫn muốn có cuộc trò chuyện nhanh với bạn, người đạt giải A đơn ca trong LH Tiếng hát những người làm truyền hình của VTV. Thật vinh dự cho đội ngũ người làm truyền hình VTV8, mà đặc biệt là VTV Đà Nẵng, nơi bạn đang công tác. Cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày phát sóng của VTV, liên hoan này lại được tổ chức, vì sao bây giờ bạn mới tham gia, bạn có thể chia sẻ với chúng tôi và khán giả của VTV8?

BTV Bích Hạnh: Vâng, xin chào khán giả VTV8, chào chuyên mục kết nối VTV8 và những anh chị em đồng nghiệp. Bạn hỏi vì sao bây giờ tôi mới tham gia trong khi mình sở hữu một giọng hát "trời phú" như vậy (Cười)...Rất nhiều lần tôi bị trượt khỏi danh sách của đội văn nghệ đài ví lý do cá nhân. Lần thứ nhất khi LH tiếng hát những người làm truyền hình kỷ niệm 40 năm thì tôi sinh em bé đầu, tới lần thứ hai 45 năm thì tôi lại có thai em bé thứ hai...Theo tôi biết đó là hai đợt Liên hoan lớn nhất kỷ niệm năm chẵn ngày phát sóng của VTV. Bạn nghĩ đi, người ham hát như tôi mà không được tham gia thi thố những cuộc vui như thế này, quả là tiếc lắm ý. 

Gương mặt đạt giải A Liên hoan Tiếng hát những người làm truyền hình VTV - Ảnh 1.

BTV Bích Hạnh (đứng giữa) và đội múa phu hoạ tiết mục "Mái đình làng biển"

Phóng viên: Bạn "bỏ lỡ" các kỳ Liên hoan lớn của VTV nhưng bạn vẫn tham gia các cuộc thi khác và đạt giải chứ?

BTV Bích Hạnh: Tôi đã tham gia nhiều kỳ thi "Giọng hát hay người làm báo" từ Hội nhà báo thành phố tới Hội nhà báo Việt Nam. Tôi cũng đã có một vài giải cá nhân, đồng đội, được công diễn và được lên cả tivi. Nhưng đạt giải lớn nhất, giải A của một sân chơi lớn thế này thì đây là lần đầu tiên.

Phóng viên: Mang chuông ra tới tận Hà Nội, tới VTV, nơi tập trung khá nhiều giọng hát hay, có nhiều khuôn mặt nổi tiếng trong phong trào văn hoá, văn nghệ, trên sân khấu lớn của VTV, bạn có suy nghĩ gì?

BTV Bích Hạnh: (cười) Tôi cũng có cảm giác sợ hãi, run trên sân khấu lớn này chứ. Và mỗi lần đứng trên sân khấu là một trạng thái cảm xúc. Trên sân khấu lần này tại VTV, tôi như được sống trong tình cảm đón chờ của người thân với các con ở phương xa về. Rất thân tình, hoà đồng, và đặc biệt yêu mến chúng tôi cũng như các bạn ở các Trung tâm khác. Ai cũng đón tiếp chúng tôi với nụ cười trên môi. Chính các anh chị ngoài ấy cũng nhiệt tình tham gia với các tiết mục của mình. Liên hoan thực sự như một ngày hội lớn cho những người làm truyền hình VTV. Chính những nụ cười và sự chân tình ấy giúp cho tôi có được phong thái biểu diễn "chuẩn" trên sân khấu. Tôi không có cảm giác lạ lẫm hay lạc lõng.

Gương mặt đạt giải A Liên hoan Tiếng hát những người làm truyền hình VTV - Ảnh 2.

Tiết mục "Mái đình làng biển" của VTV Đà Nẵng

Phóng viên:  Vì sao bạn chọn bài hát "Mái đình làng biển" của nhạc sĩ Nguyễn Cường?

BTV Bích Hạnh: Mình biết mình chọn bài hát "Mái đình làng biển" của nhạc sĩ Nguyễn Cường là mình đã tự làm khó mình, bởi đây là một bài hát rất khó thể hiện từ ca từ, luyến láy tới việc phát huy hết nội lực của chính mình, hơn nữa, đã có quá nhiều ca sĩ tên tuổi thể hiện rất hay bài hát này. Nhưng thôi, tôi cứ chọn (cười). Tôi nghĩ tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nắng gió, lại có cả biển nữa. Mỗi ca khúc về biển, người dân miền biển sẽ thể hiện không chỉ là giai điệu, ca từ, mà còn có cả cảm xúc từ bên trong nữa. Bên cạnh đó, thể loại nhạc này giống như thấm vào máu mình, mình rất yêu thích. Phân tích sâu hơn một chút về bài hát thì tôi có thể nói thêm thế này. Từ ngày tôi nghe "Mái đình làng biển" cho đến nay, tôi chợt phát giác ra rất nhiều điều thú vị. Mà sự phấn khích đầu tiên chính là do âm nhạc gây nên. Từng tiếng thanh tiếng trầm trong Mái đình làng biển đều gắn liền với nét văn hoá Việt Nam mà cụ thể là Ca Trù ( hát ả đào ) - một thể loại " rất Việt ". Ngay từ câu đầu tiên đã tạo cảm giác lâng lâng kì lạ. Nốt nhạc nối nốt nhạc bằng sự uyển chuyển chứ không phải các dấu hiệu khô khan thường thấy của nhạc lý. Để cho giai điệu truyền vào ta bởi cái uyển chuyển ấy, tự nhiên và vô tư lắm. Tóm lại là tôi rất thích bài hát này, mà khi đã thích thì tôi phải tập hát hay cho bằng được.

Gương mặt đạt giải A Liên hoan Tiếng hát những người làm truyền hình VTV - Ảnh 3.

Tiết mục "Mái đình làng biển" của VTV Đà Nẵng

Phóng viên: Bạn tập bài hát này trong bao lâu, và bạn có gặp khó khăn nhiều khi luyện tập cùng đội múa phụ hoạ không?

BTV Bích Hạnh: Khó khăn nhiều chứ ạ. Thứ nhất là chúng tôi vừa làm việc vừa tranh thủ luyện tập. Tiết mục của tôi là đơn ca, tôi phải tự đi làm nhạc, và tự tập một mình qua các ghi âm ở phòng thu. Thu đi thu lại, rút kinh nghiệm mỗi lần nghe. Còn về phần ráp nối với đội múa phụ hoạ, chúng tôi làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau, triệu tập cả đội là điều vô cùng khó khăn. Các chị cũng là BTV thời sự, người thư ký, người lên hình...giờ giấc mỗi người khác nhau nên chưa bao giờ một buổi tập có đủ cả đội. Mỗi lần như thế, tôi rất nản, nhưng cũng vì tinh thần đồng đội, tôi và các chị đội múa phụ hoạ cố gắng tự tập mỗi khi không tới được chỗ tập kết. Chúng tôi chỉ giành 2 buổi cuối cùng trước khi lên đường để ráp nối. Rất may là tôi và các chị đã thể hiện tốt tiết mục của mình. Chúng tôi rất vui và tự hào với thành tích đạt được. Xin được tiết lộ thêm là tiết mục thứ hai Tốp ca nam "Hãy yên lòng mẹ ơi" của VTV Đà Nẵng cũng có giải (giải B) trong Liên hoan lần này ạ.

Gương mặt đạt giải A Liên hoan Tiếng hát những người làm truyền hình VTV - Ảnh 4.

Toàn đội Văn nghệ VTV Đà Nẵng

Phóng viên: Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, thành viên BGK đã phải thốt lên: "Mình cũng thích tiết mục của VTV Đà Nẵng với ca khúc Mái đình làng biển và tiết mục của VTV Huế. Mình gai người khi nghe tiết mục của các bạn". Bạn nghĩ sao?

BTV Bích Hạnh: Nghe thật là "đã" tai...Thực ra tôi cũng phải cố gắng hết sức mình đấy ạ. Như tôi đã chia sẻ rồi, cái âm nhạc ấy nó đã thấm rất sâu vào tôi rồi. Người miền biển thường có nội lực rất lớn, tuy tôi bé tí tẹo thế thôi nhưng nhiều người ngạc nhiên vì sao tôi lại có cái hơi "thoát" ra mạnh đến vậy. Một lần nữa tôi nhấn mạnh là "cái thứ âm nhạc của người miền biển" đã thấm sâu vào tôi nên kết quả mà tôi thể hiện trên sân khấu nó đã tăng lên gấp bội.

Gương mặt đạt giải A Liên hoan Tiếng hát những người làm truyền hình VTV - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, thành viên Ban giám khảo

Phóng viên: Chia sẻ với khó khăn và kết quả nhận được của các bạn! Công việc của bạn hiện nay là gì?

BTV Bích Hạnh: Công việc của tôi hiện nay là BTV khai thác phim truyện (bản quyền), nghiệm thu các bộ phim phát sóng trên kênh VTV8, nghiệm thu một số các chương trình XHH của đài.

Phóng Viên: Bạn có yêu công việc của mình đang làm không? Bạn có ước muốn gì cho công việc sắp tới của bạn?

BTV Bích Hạnh: Tôi nghĩ, bất cứ công việc nào cũng có khó khăn riêng của mình. Trước đây 2 năm tôi đã là BTV phòng Văn nghệ của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng. Hiện thì như tôi đã nói rồi đấy, là BTV khai thác phim. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy công việc của tôi khá đơn điệu, tuy nhiên tôi vẫn đang rất cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Học xong nghiệp vụ ngành văn hoá, tôi không nghĩ có một ngày lại đeo đuổi ngành truyền hình, nhưng cơ duyên thế nào tôi lại về đây, có lẽ do cha truyền con nối, ba tôi là phóng viên, quay phim, nhà báo chiến trường, ông đã từng cầm máy quay vào sinh ra tử ở chiến trường khu V. Có lẽ tinh thần và truyền thống gia đình đã giúp tôi có được sự tự tin, lòng nhiệt huyết ở mỗi công việc của mình. Còn ước muốn của tôi ư? (cười) Tôi muốn Đài THVN sẽ có nhiều sân chơi không chỉ văn nghệ, thể thao mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa. Đó là cơ hội để tất cả chúng tôi, chúng ta được gặp nhau, trao đổi thông tin về nghề nghiệp, thể hiện tài năng của mình, và nhìn thấy nhau nhiều hơn nữa ạ.

Phóng viên: Cảm ơn bạn, chúc bạn và các anh chị trong đội văn nghệ của Trung tâm THVN tại TP Đà Nẵng trở về làm việc tốt hơn nữa sau những kỳ Liên hoan như thế này. Chúc cho giọng ca của bạn ngày càng bay xa.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.