TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Lan hợp tác với Quảng Nam trong dự án chống sạt lở biển Cửa Đại

Dương Oanh, Tấn Châu (Đài PT-TH Quảng Nam)Cập nhật 17:04 ngày 11/09/2018

Quang cảnh buổi làm việc

VTV.vn - Vương quốc Hà Lan và tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hợp tác trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là chống sạt lở bờ biển Cửa Đại tại Hội An.

Chiều nay (11/9), tại TP. Tam Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh - ông Carel Richter cùng đoàn công tác. Một trong những nội dung quan tâm của buổi tiếp là phía Hà Lan đang tích cực hợp tác với Quảng Nam trong dự án chống sạt lở biển Cửa Đại, Hội An.

Tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Carel Richter gửi lời cảm ơn đến sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Quảng Nam. Dịp này, Tổng Lãnh sự Carel Richter mong muốn thiết lập mối quan hệ kinh tế song phương giữa Vương quốc Hà Lan và tỉnh Quảng Nam trên 4 lĩnh vực trọng điểm là quản lý tài nguyên nước, bờ biển; nông nghiệp công nghệ cao; công nghệ dệt nhuộm không ô nhiễm môi trường và các ngành công nghiệp mới.

Hiện nay, tại Quảng Nam có 5 dự án phía Hà Lan đầu tư với tổng vốn gần 154 triệu USD. Thời gian qua, Vương quốc Hà Lan và tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hợp tác trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là chống sạt lở bờ biển Cửa Đại tại Hội An. Quảng Nam cũng đã có ký kết thỏa thuận hợp tác với tổ chức của Hà lan SNV Agriterra về phát triển hợp tác xã Quảng Nam giai đoạn 2018-2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh tin tưởng với trình độ, kinh nghiệm của các chuyên gia Hà Lan sẽ giúp cho Quảng Nam khắc phục được tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại. Đồng thời cùng phối hợp trên lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về quản lý tài nguyên nước và bờ biển. Đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và dệt nhuộm không gây ô nhiễm môi trường, Quảng Nam mong muốn ngày càng có nhiều nhà đầu tư của Hà Lan tiếp tục hợp tác với tỉnh.

Đà Nẵng: Đưa tiện ích của Đề án 06 đến gần với người dân

VTV.vn - Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu và thao tác được các tiện ích trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.