TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh: Nhiều chợ dân sinh bị bỏ hoang gây lãng phí

Quang Tiến, Thiện LinhCập nhật 17:30 ngày 23/05/2024

VTV.vn - Tỉnh Hà Tĩnh hiện có 150 chợ, hầu hết được chuyển đổi mô hình cho hợp tác xã, doanh nghiệp quản lý, Thế nhưng có rất nhiều chợ lại bị bỏ hoang gây lãng phí.

Thời gian qua, tại nhiều địa phương của cả nước có hàng loạt chợ dân sinh được đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp để phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân địa phương. Thế nhưng, sau khi đi vào hoạt động các chợ này lại không phát huy hiệu quả, không ít chợ bị bỏ hoang gây lãng phí. Trong khi đó, tình trạng chợ cóc, chợ tạm trái phép lại ngang nhiên tồn tại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm 2016, UBND xã Xuân Hải, Nghi Xuân giao chợ Đón cho HTX thương mại dịch vụ Hải Sơn quản lý, đơn vị này đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa lại chợ. Nhưng sau thời gian ngắn hoạt động theo kiểu "cầm chừng" vì không có tiểu thương tham gia, khu chợ đành bỏ hoang vì không có người vào mua bán, hạ tầng cơ sở vì thế cũng xuống cấp nhanh chóng.

Năm 2018 chợ Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên được đầu tư theo hình thức xã hội hóa với số tiền gần 40 tỷ đồng. Thế nhưng đến nay chỉ có 4/88 ki ốt hoạt động, số còn lại đang bị bỏ không do doanh nghiệp và chính quyền địa phương không thu hút được tiểu thương vào chợ. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn đầy nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh nợ nần.

Trong khi các chợ dân sinh được đầu tư tiền tỷ không phát huy hiệu quả thì chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Hà Tĩnh lại mọc nên như nấm, hoạt động rầm rộ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thế nhưng, một số địa phương lại tỏ ra bất lực, thậm chí buông lỏng quản lý trước thực trạng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Không bắt buộc nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

VTV.vn - Toàn ngành BHXH Việt Nam đã và đang triển khai song song các hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH linh hoạt, phù hợp theo nhu cầu của người thụ hưởng.