TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hàn Quốc tắt máy tính, giảm áp lực làm việc cho nhân viên

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 08:20 ngày 23/03/2018

(Ảnh minh họa: Yonhap)

VTV.vn - Để giảm áp lực công việc cho các nhân viên, chính quyền thủ đô Seoul (Hàn Quốc) sẽ triển khai một sáng kiến mới.

Theo đó, chính quyền thủ đô Seoul sẽ ngắt nguồn điện của các máy tính vào 20h thứ Sáu hàng tuần. Như vậy, ngay cả những nhân viên chăm chỉ nhất ở Seoul cũng buộc phải rời cơ quan. Mục đích của sáng kiến này là ngăn chặn "văn hóa làm việc quá giờ" vốn rất phổ biến ở Hàn Quốc.

Sáng kiến ngắt điện này sẽ được chính quyền Seoul triển khai theo 3 giai đoạn trong 3 tháng tới, giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 30/3 khi các máy tính bị tắt lúc 20h. Tới tháng 4, thời gian tắt máy tính sẽ giảm xuống thành 19h30. Đến tháng 5, các nhân viên công sở sẽ buộc phải rời công ty lúc 19h thứ Sáu hàng tuần.

Được biết, Hàn Quốc là nơi có thời gian làm việc của nhân viên lâu nhất thế giới.  


Hàn Quốc: Số lượng phụ nữ làm việc cao kỷ lục Hàn Quốc: Số lượng phụ nữ làm việc cao kỷ lục

VTV.vn - Số lượng phụ nữ có việc làm tại Hàn Quốc trong năm 2017 đã đạt mức cao kỷ lục. Đây là kết quả của một báo cáo mới vừa được Tổng cục Thống kê Hàn Quốc công bố.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).