TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hoàn thành xử lý ô nhiễm dioxin, bàn giao đất sạch để phục vụ mở rộng sân bay Đà Nẵng

Văn Đức, Đình Hiệp (VTV8)Cập nhật 12:42 ngày 07/11/2018

VTV.vn - Sáng nay đã diễn ra lễ công bố hoàn thành và bàn giao đất sạch cho Bộ Giao thông Vận tải quản lý, thuộc Dự án xử lý ô nhiễm môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Sau hơn 6 năm triển khai, sáng nay (7/11), trước sự chứng kiến của đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh (gọi tắt là Văn phòng 701) phối hợp cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố hoàn thành và bàn giao đất sạch cho Bộ Giao thông Vận tải quản lý, thuộc Dự án xử lý ô nhiễm môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Đánh giá về kết quả dự án, các bên cho rằng; dự án nhân văn có ý nghĩa này đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa 2 chính phủ Việt Nam - Hoa Kỳ, hiện thực hóa các cam kết giữa 2 bên về khắc phục hậu quả sau chiến tranh tại Việt Nam. Theo đó, dự án đã xử lý thành công hơn 90.000 m3 đất, trầm tích ô nhiễm bằng phương pháp hấp thụ nhiệt và cô lập an toàn gần 50.000 m3 đất, trầm tích ô nhiễm dioxin nồng độ thấp. Những nỗ lực của các bên Bộ Quốc phòng Việt Nam, cụ thể là Quân chủng phòng không không quân và các cơ quan của USAID hơn 6 năm qua đã cơ bản xử lý triệt để ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, chính thức bàn giao hơn 30 héc ta đất sạch để phục vụ việc nâng cấp mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Kết quả này sẽ là tiền đề để các bên rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai mô hình dự án tương tự tại sân bay Biên Hòa trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).