TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hôm nay bắt đầu Lễ hội Katê 2018 của đồng bào Chăm

Thanh Nhàn, Lâm Khoa (Đài PT-TH Bình Thuận)Cập nhật 09:17 ngày 09/10/2018

VTV.vn - Hôm nay, Lễ hội Katê năm 2018 của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn tỉnh Bình Thuận chính thức bắt đầu.

Ngay từ hôm qua (8/10), từng người, từng gia đình, từng dòng họ của đồng bào Chăm ở các huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã đến di tích Tháp Chăm PôSahInư Phan Thiết thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết để chuẩn bị cho Lễ hội. Tại đây, mọi người bắt đầu các công việc thường lệ như gói bánh và tham gia một số trò chơi dân gian. Hầu hết, ai cũng hào hứng, vui vẻ. Bởi lẽ Katê là một lễ hội dân gian đặc sắc nhất của người Chăm theo đạo Balamôn ở tỉnh Bình Thuận để tưởng nhớ đến các vị thần như Ppo Klaung Girai, Ppo Rome. Ngoài ra, lễ hội Katê cũng là dịp để đồng bào Chăm từ khắp mọi miền đất nước trở về đoàn tụ và vui tết cùng gia đình, bạn bè, dòng họ.

Theo ban tổ chức, năm nay Lễ hội Katê thu hút sự tham gia của tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh có cộng đồng người Chăm sinh sống như: Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất và trong ngày hôm nay, cũng đã diễn ra một số hoạt động quanh lễ hội. Thông qua Lễ hội Katê, sẽ giới thiệu du khách trong và ngoài nước biết đến Lễ hội truyền thống của cộng đồng người Chăm tỉnh Bình Thuận, và qua đó cũng góp phần cho việc quảng bá phát triển du lịch tại địa phương. Vì vậy, so với nhiều năm trước, năm nay, Lễ hội có nhiều sự đổi mới.

Đồng bào Chăm là một dân tộc đã cư trú lâu đời ở tỉnh Bình Thuận, với dân số trên 41.000 người. Đồng bào Chăm ở Bình Thuận có rất nhiều lễ hội mang đậm sắc thái riêng như lễ hội Ramưwan, lễ Rija Nưgar, lễ Chabun, đặc biệt là Lễ hội Katê. Theo đó, thời gian qua lễ hội này đã trở thành một trong các Lễ hội văn hóa tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận có sức hấp dẫn du khách.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.