TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Homestay - mô hình dịch vụ lưu trú mới đang phát triển ở Phú Yên

Ngọc Cẩm, Hữu Viên (VTV8)Cập nhật 21:21 ngày 26/12/2018

VTV.vn - Tại Phú yên, dịch vụ homestay đang phát triển và nhận được nhiều ấn tượng với du khách trong và ngoài nước chọn lựa để trải nghiệm

Trong năm 2018, tổng số lượt du khách đến Phú Yên là 1.609.000 lượt, tăng 14,6% so với năm 2017. Đến nay, toàn tỉnh có 155 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó dịch vụ homestay hiện đã gần 30 điểm. Điều này là tín hiệu vui đối với ngành du lịch địa phương. 

Dịch vụ Homestay tại Phú Yên đang được nhiều du khách trong và ngoài nước chọn lựa để trải nghiệm. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên gần gũi mà sự thân thiện của người dân cung cấp dịch vụ cũng tạo thành điểm nhấn trong lòng du khách. Những sinh hoạt đời thường trở thành những khám phá thú vị trong cách nhìn của du khách phương xa. 

Không có không gian rộng như ở các homestay ở ngoại ô, nhưng bằng cách bố trí, sắp đặt từ không gian bên ngoài và cả bên trong, những homestay ngay tại trung tâm thành phố vẫn thu hút du khách. Tuy nhiên, để hạn chế sự trùng lặp trong bố trí và sự nhàm chán cho du khách, ngành quản lý du lịch cần có sự quản lý chặt chẽ và người dân làm du lịch cũng cần đầu tư bài bản. 

Đối với Phú Yên, địa phương đang bắt đầu đầu tư về du lịch sẽ còn cần đầu tư nhiều về cơ sở hạ tầng và dịch vụ lưu trú. Dịch vụ homestay cũng cần tiếp tục có những định hướng phù hợp để phát huy nhiều hơn nữa việc đưa làng nghề truyền thống, đưa các điểm du lịch cộng đồng, đưa sản phẩm đặc trưng của Phú Yên vào du lịch thông qua việc phát triển mô hình homestay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.