TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Huế thiết lập Festival 4 mùa

Phú Thạnh, Nam Trung, Duy HiệpCập nhật 20:52 ngày 10/02/2022

VTV.vn - Năm nay, thay vì tổ chức trong thời gian ngắn, Festival Huế 2022 sẽ được tổ chức trong 4 mùa nhằm xâu chuỗi, giới thiệu, quảng bá các sự kiện văn hoá - nghệ thuật đặc sắc.

Kể từ khi Festival Huế chính thức được tổ chức vào năm 2000, định kỳ vào năm chẵn - mỗi lần kéo dài khoảng 10 ngày. Qua các kỳ tổ chức, Festival Huế đã khẳng định được đây là sự kiện giao lưu văn hoá mang tầm quốc tế và ngày càng lan toả. Năm nay, thay vì tổ chức trong thời gian ngắn, Festival Huế 2022 sẽ được tổ chức trong 4 mùa nhằm xâu chuỗi, giới thiệu, quảng bá các sự kiện văn hoá - nghệ thuật đặc sắc trên vùng đất Cố Đô.

Ngày 1-1, Festival Huế 2022 bốn mùa được mở đầu bằng lễ Ban Sóc - tái hiện lễ phát lịch của triều Nguyễn tại Ngọ Môn - Đại nội Huế.

Ngày 25/1, Nghi lễ dựng Nêu trong Hoàng cung cũng đã được tái hiện theo phong tục vào ngày Tết Nguyên đán của triều Nguyễn.

Festival Huế 2022 sẽ gắn liền với các hoạt động - nghệ thuật, các lễ hội dân gian, lễ hội cung đình và các lễ hội có chất lượng, quy mô tương xứng với tiềm năng, đặc trưng văn hoá tạo nên bản sắc của vùng đất Cố đô.

Festival Huế 2022 gắn liền với các lễ hội trong 4 mùa. Lễ hội Mùa Xuân "Sắc xuân giao hoà "từ tháng 1 đến tháng 3 với các lễ hội cung đình lễ hội dân gian đặc thù, điểm nhấn là Lễ hội Huế -Kinh đô Ẩm thực.

Lễ hội Mùa Hạ - Festival Huế: Di sản văn hoá với Hội nhập và phát triển diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6 gắn liền với chuỗi hoạt động Festival nghệ thuật đã được định vị của Huế.

Lễ hội mùa Thu "Thu quyến rũ" diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9, điểm nhấn là các hoạt động Festival khoa học, lễ hội "Hương xưa làng cổ ", "lễ hội Truyền Lô ", "Giai điệu Mùa Đông "từ tháng 10 đến tháng 12 gắn liền với Fesval âm nhạc, liên hoan xiếc quốc tế, khép lại là chương trình Countdown 2022 đón chào năm mới 2023.

Festival Huế 2022 - kỳ Festival với nhiều đổi thay về nội dung và khung thời gian tổ chức, đáp ứng như cầu tham quan, khám phá, thưởng ngoạn của du khách trong 4 mùa.

Thành phố Huế đã khẳng định được vị thế của vùng đất di sản, giàu bản sắc văn hoá thành phố Festival của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!