TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hương Khê (Hà Tĩnh) còn đâu mùa bưởi ngọt?

Nguyễn Tâm, Khắc Trọng (Đài PT-TH Hà Tĩnh)Cập nhật 09:06 ngày 17/09/2017

VTV.vn - Một mùa vụ tưởng chừng như ăn chắc đã không thành đối với người trồng bưởi Hương Khê (Hà Tĩnh). Bà con xót xa nhìn vườn bưởi bật gốc và bưởi rụng do chưa thu hoạch kịp.

Đối với người dân xã Phúc Trạch, hầu hết vườn bưởi đều chưa thu hoạch. Trước thời điểm bão vào, mỗi quả bưởi có giá từ 40 đến 70.000 đồng. Tuy nhiên, khi bưởi bị rụng thì lại không còn giá trị. Nhà nào thu hoạch nhanh cũng chỉ vớt vát được đôi phần.

Theo ước tính ban đầu, toàn huyện Hương Khê, Hà Tĩnh có khoảng gần 400 ha bưởi bị bão tàn phá, thiệt hại gần 160 tỷ đồng và trên 280 ha cam bị hư hỏng, thiệt hại hơn 60 tỷ đồng. Diện tích này chủ yếu tập trung tại các xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Thủy…Bên cạnh tình trạng rụng quả, hàng loạt cây bưởi bị bật gốc rất dễ dẫn đến thoái hóa, hư hại.

Người trồng bưởi Hương Khê chưa kịp nhân lên niềm vui vì bưởi được mùa thì nay lại phải đối diện với nỗi lo mới, khi rất nhiều vườn bưởi bị bật gốc rụng quả. Sản lượng bưởi của Hương Khê chắc chắn sẽ sụt giảm so với kế hoạch, đồng nghĩa thu nhập của nhiều hộ dân sẽ bị ảnh hưởng.

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.