TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Johnson & Johnson bị phạt 2,1 tỷ USD vì phấn rôm trẻ em gây ung thư

VTV8Cập nhật 17:21 ngày 03/06/2021

VTV.vn - Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết hãng dược phẩm Johnson & Johnson phải trả 2,1 tỉ USD bồi thường cho các nguyên đơn kiện phấn rôm trẻ em của hãng này chứa chất gây ung thư.

Tòa án Tối cao Mỹ vừa ra phán quyết hãng dược phẩm Johnson & Johnson sẽ phải trả 2,1 tỉ USD tiền bồi thường cho các nguyên đơn kiện phấn rôm cho trẻ em của hãng này chứa chất gây ung thư.

Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối xem xét kháng cáo của Johnson & Johnson đối với phán quyết mà bồi thẩm đoàn ở St. Louis, bang Missouri, Mỹ đưa ra hồi năm 2018 liên quan đến cáo buộc phấn rôm nhãn hiệu Baby Powder có chứa bột talc có thành phần amiang gây ung thư buồng trứng ở 20 phụ nữ.

Johnson & Johnson cũng đang phải đối mặt với 26.000 vụ kiện khác liên quan đến loại phấn rôm này, cũng với cáo buộc gây ung thư./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.