TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khả năng lây lan của biến chủng Ấn Độ cao hơn 40% so với biến chủng Anh

Cập nhật 20:19 ngày 07/06/2021

VTV.vn - Biến thể Delta có nguồn gốc từ Ấn Độ là một trong những yếu tố chính khiến dịch bệnh COVID-19 leo thang do có khả năng lây truyền cao hơn 40% so với biến chủng Anh.

Đây là kết luận của giới khoa học Anh về B.1.617.2 - biến chủng của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ và được cho là lây lan rất nhanh trong không khí, đặc biệt ở trong môi trường kín. Tính đến nay, biến chủng này đã sang ít nhất 62 quốc gia, với các điểm nóng dịch bệnh bùng phát khắp châu Á và châu Phi, vượt qua các chủng từng chiếm ưu thế như B.1.1.7, được phát hiện lần đầu tại nước Anh. Ngay tại Anh, quốc gia đang dẫn đầu thế giới về lây nhiễm, số ca nhiễm SARS-CoV-2 đột ngột tăng nhanh vài tuần qua với ¾ là biến thể từ Ấn Độ.

Trước đó, các nhà khoa học trên thế giới ước tính biến thể Delta có khả năng lưu truyền cao hơn biến thể Alpha từ 30-100%. Nhưng Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock dẫn số liệu do cơ quan cố vấn khoa học của chính phủ Anh cung cấp, cho biết: Con số 40% về khả năng lây nhiễm của biến chủng virus đến từ Ấn Độ là lời cảnh báo mới nhất mà giới khoa học Anh đưa ra. Điều này khiến cho quyết định nới lỏng quy định giãn cách xã hội của chính phủ Anh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21/6 tới trở nên "khó khăn hơn".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Anh nhấn mạnh những người đã tiêm đủ hai liều vắc-xin sẽ được bảo vệ trước biến chủng Delta. Hồi tháng trước, cơ quan y tế công của Anh cũng đã thông báo nghiên cứu cho thấy tiêm hai mũi vắc-xin có hiệu quả tương tự với cả biến chủng Alpha và Delta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.