TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm ca nô du lịch ở Hội An

Văn Đức, Trọng Hoàng, Lê Huy, Xuân MaiCập nhật 20:24 ngày 28/02/2022

VTV.vn - Công an tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 17 người tử vong tại Cửa Đại, Hội An.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam, vào chiều 26/2 chiếc ca nô du lịch khi đến vị trí cách Trạm Biên phòng Cửa Đại 1 hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm. Hành khách trên ca nô được trang bị và mặc áo phao trước khi xuất phát, bố trí ghế ngồi đầy đủ. Đối với phương tiện ca nô QNa – 1152, đã được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 19/1/2023, trọng tải toàn phần, số lượng người người được phép chở sức kéo đẩy là 4,1 tấn, tương ứng 35 hành khách. Thuyển trưởng Lê Sen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng 3, đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Các đơn vị chức năng Công an tỉnh Quảng Nam đang tiến hành lấy lời khai những người liên quan và tổ chức điều tra theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo một số ngư dân địa phương, đây là chuyến tàu có nhiều điểm bất thường ở một số khâu quản lý. Bất thường bởi những ngày này biển Cửa Đại đang xuất hiện sóng to gió lớn khiến nhiều tàu ngư dân cũng phải nằm bờ.

Sự cố chết người ngay tại khu vực Cửa Đại Hội An đã từng xảy ra, khiến nhiều người phải bỏ mạng oan nghiệt. Nguyên nhân dễ nhìn thấy nhất là tại khu vực này luồng lạch thông thuyền bị bồi lấp nghiêm trọng bởi cát và phù sa từ thượng nguồn, khiến cho việc lưu thông tàu thuyền kém an toàn. Ngoài nguyên nhân xuất hiện nhiều ụ cát, luồng lạch biến dạng liên tục cũng cần chỉ ra nguyên nhân chủ quan của con người, gián tiếp gây ra những cái chết oan nghiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.