TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khánh Hòa bắt các đối tượng hủy hoại và cướp giật tài sản

Khánh Hải (Đài PT-TH Khánh Hòa)Cập nhật 18:47 ngày 31/08/2018

Đối tượng Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1982, trú tại 17/4 đường Phước Long, phường Phước Long, Nha Trang) tại cơ quan công an

VTV.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang vừa ra quyết định khởi tố, tạm giữ hai đối tượng hủy hoại và cướp giật tài sản.

* Bắt đối tượng hủy hoại tài sản

Ngày 30/8/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã ra Quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thanh Long (tên gọi khác: Quằm, sinh năm 1982, trú tại 17/4 đường Phước Long, phường Phước Long, Nha Trang) về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo đó vào khoảng 02h40 ngày 3/4/2018, Nguyễn Thanh Long đến quán Game bắn cá tại 83 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường để chơi, khi đến quán Long xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán game nên đã ra ngoài mở cốp xe máy, lấy rìu đập phá máy game bắn cá. Tổng số tài sản thiệt hại khoảng 13.000.000 đồng. Sau nhiều lần gửi giấy triệu tập mời Long lên cơ quan Công an làm việc nhưng đối tượng không hợp tác nên đến ngày 17/8/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Long.

Bản thân Nguyễn Thanh Long hiện mới chấp hành xong án phạt tù 01 năm 09 tháng về tội "hủy hoại tài sản và Chống người thi hành công vụ" vào tháng 04/2017.

* Bắt đối tượng cướp giật tài sản

Ngày 29/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã ra quyết định tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1995, trú tại Hòn Một, Bãi Chủ, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 18h ngày 29/8/2018, Nguyễn Quốc Đạt cùng đối tượng Vũ (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Novo, biển kiểm soát 79N1 – 098.00 đi lòng vòng để cướp giật tài sản. Khi đi đến đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai – Lê Đại Hành cả hai phát hiện chị Nguyễn Thị Hữu Thảo đang đi bộ cùng chồng, trên tay có cầm 01 túi xách màu đen. Vũ liền điều khiển xe máy áp sát chị Thảo để Đạt giật giỏ xách. Ngay lúc đó, anh Nguyễn Đức Nguyên và anh Nguyễn Đức Phong phát hiện đuổi theo đến đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ thì bắt giữ được đối tượng Đạt giao cho cơ quan Công an, riêng đối tượng Vũ đã chạy thoát. Được biết Nguyễn Quốc Đạt đã có 02 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản.

Tang vật hiện đang tạm giữ gồm: 01 giỏ xách màu đen, 2 điện thoại di động cùng số tiền 10.000.000 đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang tiếp tục điều tra để truy bắt đối tượng còn lại.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.