TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khánh Hòa cưỡng chế hơn 20 công trình xây dựng trái phép

Thu Trang, Trọng Thủy, Khánh LinhCập nhật 16:44 ngày 14/05/2022

VTV.vn - Những ngày này, phường Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa đã tiến hành cưỡng chế hơn 20 công trình không có giấy phép xây dựng, dọc tuyến đường số 4 trên địa bàn phường.

Hơn 20 công trình này xây dựng không phép từ năm 2017. Đến năm 2020, UBND phường Phước Long đã ban hành kế hoạch cưỡng chế nhưng tạm dừng triển khai vì dịch COVID-19.

Sau khi UBND phường Phước Long thông báo thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vào ngày 4-5, từ ngày 6-10/5, nhiều chủ công trình đã tự giác tháo dỡ. Số còn lại, trong ngày 11 và 12-5, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm.

Theo lãnh đạo UBND phường Phước Long, trên địa bàn phường có trên 300 công trình vi phạm. Đợt 1 năm 2022, phường đã cưỡng chế tháo dỡ 24 công trình. 20 công trình bị cưỡng chế trong đợt 2 này nằm trên đường số 4, thuộc quy hoạch khu tái định cư Lê Hồng Phong 3.

Lãnh đạo phường khuyến cáo người dân không tiếp tục giao dịch, chuyển nhượng, xây cất trái phép tại khu vực này, tránh những phức tạp và rủi ro phát sinh.

Dự kiến vào ngày 24/5 tới, phường Phước Long tiếp tục cưỡng chế đợt thứ 3 các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!