TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khánh Hòa đẩy nhanh xây dựng nhà ở sau bão

Tấn Quýnh, Duy Hoàng (VTV8)Cập nhật 16:49 ngày 25/12/2017

VTV.vn - Điều cần nhất lúc này ở Nam Trung Bộ là làm sao huy động nhiều nguồn lực, sớm đưa những khoản tiền hỗ trợ đến các gia đình mới mong đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở sau bão.

Tại Khánh Hòa, công thợ xây đang tăng vọt, 300.000 đồng/ngày công mà cũng không dễ tìm ra thợ để xây nhà. Giá vật liệu xây dựng cũng chẳng rẻ chút nào. Để có một ngôi nhà để ở, ít nhất trong tay phải có 70-80 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn đối với những gia đình đã trắng tay sau bão. Nhà cửa, tài sản chỉ là đống đổ nát. Phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) là một trong những nơi bị bão số 12 tàn phá nặng nề. 95% ngôi nhà tại địa phương này bị tốc mái đến nay đã sửa xong, nhưng 30 nhà sập hoàn toàn thì đến lúc này chỉ mới bắt đầu xây lại. Đây cũng là thực tế chung ở nhiều địa phương tại tỉnh Khánh Hòa, nơi có đến 2800 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Nhiều lý do, trong đó có lý do cần thời gian để thẩm định các trường hợp có nhà bị sập nên đến lúc này, nhiều gia đình vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Theo quy định hiện hành, Nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng cho những gia đình có nhà bị sập do bão. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng quyết định trích từ nguồn quỹ cứu trợ để hỗ trợ thêm 20 triệu đồng nữa cho các gia đình. Tuy nhiên, số tiền 40 triệu đồng với nhiều gia đình vẫn khó mà xoay xở để ổn định nơi ở. Bởi vậy, huy động thêm các nguồn lực khác ngoài số tiền hỗ trợ của Nhà nước là cách mà chính quyền các địa phương đang làm để giúp các gia đình có đủ tiền xây lại nhà mới.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).