TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khủng hoảng ngoại giao Philippines - Kuwait: Sớm thảo luận bản ghi nhớ giữa hai nước

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 07:39 ngày 08/05/2018

Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano. (Ảnh: ABC)

VTV.vn - Ngoại trưởng Philippines Cayetano cho biết, việc ký kết bản ghi nhớ giữa hai nước về việc đối xử tốt hơn đối với lao động Philippines ở Kuwait sẽ sớm được thảo luận.

Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho biết, đàm phán giữa Philippines và Kuwait để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao liên quan người lao động Philippines tại Kuwait đang được xúc tiến. Các nhà ngoại giao hai nước đang đàm phán về việc Kuwait phản đối nhân viên Đại sứ quán Philippines giải cứu lao động nước này bị ngược đãi tại Kuwait. Về phần mình, Kuwait cũng mong muốn cuộc khủng hoảng sẽ sớm được giải quyết.

Philippines và Kuwait đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng liên quan người giúp việc Philippines tại Kuwait. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cuối tháng 4 vừa qua đã tuyên bố cấm xuất khẩu lao động sang Kuwait sau vụ một nữ giúp việc Philippines bị giết hại tại Kuwait và thi thể của người này sau đó được tìm thấy trong tủ lạnh của chủ thuê lao động.

Căng thẳng giữa hai nước càng leo thang sau khi giới chức Kuwait yêu cầu trục xuất Đại sứ Philippines tại nước này khi trên mạng xuất hiện những hình ảnh nhân viên Đại sứ quán Philippines giúp lao động tại Kuwait bỏ trốn khỏi những người chủ ngược đãi. Hiện có khoảng 262.000 lao động Philippines làm việc tại Kuwait, gần 60% trong số đó là người giúp việc.  


Lao động Philippines kéo về nước sau bê bối bị bạo hành đến chết tại Kuwait Lao động Philippines kéo về nước sau bê bối bị bạo hành đến chết tại Kuwait

Tổng thống Philippines đã ra lệnh cấm người dân nước này đến Kuwait làm việc, sau sự việc một nữ lao động trẻ người Philippines bị ngược đãi và bạo hành đến chết tại Kuwait.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.