Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương thừa nhận có việc xâm hại hành lang an toàn hồ Proh. Tuy nhiên, cần phải đo đạc lại để có cơ sở xử lý mức độ vi phạm. Nguyên nhân là do công trình này được xây dựng từ năm 1986, trước khi Luật đất đai có hiệu lực. Các cột mốc thể hiện khu vực hành lang lòng hồ được xác lập từ lâu, nhưng đã bị người dân xê dịch hoặc phá bỏ. Trước đó, theo phản ánh, 1 năm trở lại đây, một số người đã đưa máy móc tới đào đắp lòng hồ, xây dựng công trình trên mặt hồ, trên hành lang an toàn bảo vệ hồ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!