TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lâm Đồng thiếu nhân công thu hoạch cà phê

Lô Thanh, Nguyễn Sáng (Đài PT-TH Lâm Đồng)Cập nhật 09:20 ngày 28/11/2017

VTV.vn - Mặc dù mức lương tăng từ 10-15%, nhưng nguồn lao động lại sụt giảm khoảng 30% so với mọi năm nên nhiều địa phương thiếu hụt nhân công thu hoạch cà phê đang vào vụ.

Lâm Đồng có trên 140.000 ha cà phê, cần trên dưới 50.000 lao động để thu hoạch cà phê vụ này. Vào thời điểm thu hoạch cà phê, hàng năm các địa phương trong tỉnh tiếp nhận từ 8-10 ngàn lao động tự do, lao động nhập cư đến làm việc thông qua các trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm hay qua các kênh khác nhau. Nhưng năm nay, số lao động đến xin việc khá là ít, sụt giảm khoảng 30%, mặc dù các chủ vườn đã chấp thuận tăng lương từ 3-3,5 triệu đồng như năm ngoái lên 4-6 triệu đồng/tháng trong năm nay.

Tăng mức lương, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người lao động nhưng vẫn không thu hút được người lao động. Do vậy, nhiều nhà vườn ở hầu khắp các vùng cà phê trọng điểm như Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đức Trọng… đều chưa thuê đủ nhân công để thu hoạch. Nhân công khan hiếm, người trồng cà phê càng nóng lòng vì cà phê đang chín rộ.