TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Làng cao su có Tết no ấm

Tấn Hiền, Đình ĐạiCập nhật 21:35 ngày 04/02/2022

VTV.vn - Năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn do tác động dịch bệnh, nhưng đời sống người trồng cao su Tây Nguyên lại khấm khá hơn nhờ mủ cao su tăng giá.

Năm 2021, tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh nhưng lại là 1 năm với nhiều tín hiệu vui cho ngành nông nghiệp, trong đó có cây cao su. Sau 10 năm chịu cảnh bấp bênh khi giá bán giảm sâu, năm vừa qua sản lượng cao su đạt gần 2 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt trên 3,3 tỉ USD. Thị trường lạc quan đã có những tác động tích cực đến đời sống của công nhân cao su, nơi phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Đầu ra tốt nên nhiều buôn làng Tây Nguyên, doanh nghiệp cao su đảm bảo thu nhập ổn định. Tết này, người trồng cao su, công nhân cao su đón cái Tết vui tươi, đầy đủ hơn.

Hơn 7 nghìn lao động thuộc 28 dân tộc thiểu số của 271 thôn, làng trên tuyến biên giới 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum nơi Binh đoàn 15 đứng chân đã được chăm lo đón Tết đủ đầy. Có được kết quả này, bên cạnh việc giá mủ cao su được cải thiện khiến thu nhập được nâng cao, công nhân, người lao động tại các đơn vị này còn được hướng dẫn trồng thêm các loại cây trồng khác để tăng thêm thu nhập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.