TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lãnh án 13 năm tù vì giả danh bộ đội để lừa đảo

Phương Trà, Anh Hào (Đài PT-TH Lâm Đồng)Cập nhật 16:29 ngày 31/08/2018

Bị cáo Lê Tiến Dũng, sinh năm 1990, thường trú tại huyện Di Linh, Lâm Đồng

VTV.vn - Chiều qua (30/8), TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Tiến Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2015, Lê Tiến Dũng mua trang phục, quân hàm, cầu vai bảng tên thuộc lực lượng quân đội rồi đăng hình ảnh mặc trang phục quân đội lên mạng xã hội, đồng thời nói dối gia đình mình đang công tác tại tiểu đoàn Kiểm soát quân sự - Quân khu 7. Giữa năm 2016, qua sự giới thiệu của ông Lê Trọng Chiến, là bác của bị cáo, nên Dũng biết ông Nguyễn Văn Mác có nguyện vọng xin cho con trai vào trường quân đội. Dũng đã nói với ông Mác rằng mình đang công tác tại Quân khu 7 và có khả năng giúp con ông Mác vào trường quân đội. Qua 4 lần chuyển tiền, Dũng đã chiếm đoạt của ông Mác 600 triệu đồng. Hành vi của Lê Tiến Dũng đã trực tiếp xâm hại đến tài sản của người khác và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án bị cáo Lê Tiến Dũng 13 năm tù, đồng thời buộc phải hoàn lại cho bị hại số tiền 600 triệu đồng.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.