TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

LHQ kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho bà San Suu Kyi

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 11:04 ngày 06/02/2021

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và những người khác đang bị giam giữ.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp khẩn ngày 5/2, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí "nhấn mạnh cần duy trì tiến trình và các thể chế dân chủ, kiềm chế bạo lực và tôn trọng các quy định của pháp luật".

Bà San Suu Kyi, 75 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật xuất nhập khẩu.

Trong khi đó, Tổng thống U Win Myint bị bắt giữ với cáo buộc ông và gia đình đã gặp gỡ một số người trong chiến dịch tranh cử của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền NLD trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2020 và bị buộc tội vi phạm các biện pháp liên quan đến dịch COVID-19 theo Luật xử lý thiên tai.

Cảnh sát Myanmar đã yêu cầu tòa án ra lệnh tạm giam 2 nhân vật này trong 15 ngày, từ 1/2 đến 15/2.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo !