TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lỗ hổng quản lý trong vụ "xẻ thịt" hơn 170 ha rừng thông

Trung Hiếu, Công Điền (VTV8)Cập nhật 09:19 ngày 08/08/2018

VTV.vn - Câu chuyện hơn 170 ha rừng thông tại TT Huế bị biến mất, dư luận đang đặt câu hỏi: Đối tượng trộm cắp, hủy hoại tài sản này là ai, cơ quan quản lý nào chịu trách nhiệm?

Từ nguồn vốn tài trợ của Chương trình lương thực thế giới (PAM), hơn 170ha rừng thông đã được trồng tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa thiên Huế trong giai đoạn từ năm 1987 đến 1989. Qua kiểm tra vào năm 2008, mật độ cây đạt từ 800-1000 cây/ha, chiều cao bình quân là 12m và đường kính gốc cây là 20cm. Sau khi giao khoán rừng thông này cho các hộ dân, đến nay rừng chẳng còn cây nào. Hơn 170 ha rừng bị biến mất, nhưng cơ quan quản lý chỉ phát hiện sự việc sau khi có đơn tố cáo của người dân. 

Phủ khắp hơn 170ha rừng thông hôm nào giờ là rừng keo. Người dân ở đây cho biết, họ đã trồng keo trên khu vực này được 2 vụ. Mặc dù hàng trăm ha rừng thông bị thất thoát, chất lượng rừng ngày càng giảm sút và cuối cùng là mất trắng, nhưng hồ sơ và chứng từ lại cho thấy công tác bảo vệ rừng thông này vẫn được đánh giá là đảm bảo, đạt chất lượng, được nghiệm thu và thanh toán chi phí hàng năm.

Một vụ việc xảy ra tại địa phương khác ở tỉnh Thừa thiên Huế cũng đang khiến dư luận quan tâm và báo chí tốn khá nhiều giấy mực trong thời gian vừa qua. Đó là hành trình kêu oan của một người nông dân sau khi trải qua 4 phiên tòa xét xử với các tội danh: trộm cắp và hủy hoại tài sản, vì ông đốn hạ một số cây thông rai, tức là thông mọc hoang, trong quá trình trồng rừng.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.