TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lớp dạy bơi của các chàng thanh niên dân tộc J’rai

Tấn Hiền - Đình Đại (VTV8)Cập nhật 18:18 ngày 04/08/2019

VTV.vn - Một lớp dạy bơi miễn phí do các thanh niên trong làng của huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai khởi xướng đã thu hút được nhiều em nhỏ trong vùng tham gia.

Gia Lai là một trong những địa phương có tỉ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao của cả nước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, địa phương này đã xảy ra 24 vụ đuối nước, khiến 35 em nhỏ tử vong. Trong khi việc tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa đạt hiệu quả như mong muốn thì tại xã vùng sâu của huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, một lớp dạy bơi miễn phí đã ra đời và thu hút nhiều em nhỏ trong vùng.

Nơi tập luyện của các em là con suối nhỏ cuối làng. Người khởi xướng cho việc mở lớp dạy bơi là 3 chàng trai J’rai: Tai, Pyui và Rơ Ni, là những thanh niên của làng. Học cụ là những chiếc can nhựa cũ được thay thế nhiệm vụ cho phao cứu sinh. Những ngày đầu mở lớp, chưa có kinh nghiệm dạy học nên để truyền đạt kỹ năng cho các học viên, các thành viên trong nhóm đã tự học thêm những kiến thức qua các lớp dạy kỹ năng trên mạng.

Không chỉ dạy học bơi, những kỹ năng cứu người bị đuối nước mà các em còn học cả cách nhận biết những vùng nước nguy hiểm. Chỉ sau một thời gian ngắn, những thành viên của lớp học đã có thể bơi lặn thành thục. Chỉ từ vài học viên ban đầu, đến nay lớp học bơi đã có gần 20 em tham gia. Với những người dân ở xung quanh núi Chư Đăng Ya, mối lo về con trẻ trước nguy cơ đuối nước giảm đi rất nhiều, vì các em đã được học những kỹ năng để sinh tồn trong môi trường nước, nơi các em sẽ tiếp xúc hàng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!