TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mít tinh kỷ niệm 45 năm Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam

Đoàn Thắng, Công Điền (VTV8)Cập nhật 09:02 ngày 15/09/2018

VTV.vn - Tối 14/9, Tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Ngoại giao và Hội hữu nghị Việt Nam Cuba tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Cách đây tròn 45 năm khi bên kia bờ Nam sông Thạch Hãn của tỉnh Quảng Trị vẫn còn vang tiếng súng, Lãnh tụ của nhân dân CuBa Fidel Castro có mặt tại vùng giải phóng của tỉnh Quảng Trị đã trở thành sự kiện có ý nghĩa chính trị hết sức sâu sắc, là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định trong trái tim của người dân Việt Nam và Cuba, vị lãnh tụ Fidel Castro đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi và khát vọng vươn tới tự do, hạnh phúc, khắc sâu câu nói bất hủ "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Kỷ niệm chuyến thăm lịch sử là dịp để người dân Việt Nam tưởng nhớ và tôn vinh những đóng góp của Fidel Castro đối với quan hệ Việt Nam, Cuba. Đồng chí Fidel là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ tình cảm sâu đậm và sự giúp đỡ vô giá mà nhân dân Cuba, Chủ tịch Fidel đã giành cho mình.

Mít tinh kỷ niệm 45 năm Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam - Ảnh 1.
Mít tinh kỷ niệm 45 năm Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam - Ảnh 2.

Cũng tại lễ kỷ niệm, chương trình giao lưu gặp gỡ giữa các nhân chứng đã làm sống dậy những ký ức đẹp về tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.