TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người dân Bình Định mua nước trong mùa nắng

Nguyên Linh, Quốc Dũng (VTV8)Cập nhật 08:43 ngày 22/05/2018

VTV.vn - Dù đã được đầu tư nhà máy nước, nhưng 2.500 hộ dân xã Phước Thuận (Tuy Phước, Bình Định) cứ đến cao điểm mùa nắng nóng là phải bỏ tiền ra mua nước sinh hoạt.

Nhiều năm nay, thay vì sử dụng nước giếng, nhiều gia đình tại thôn Lộc Hà, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã được lắp đặt đường ống nước, đồng hồ nước. Nhưng cả tháng nay, nước lúc có lúc không. Không có nước sinh hoạt, người dân trong vùng buộc phải đi mua từng thùng nước về sử dụng.

Tại huyện Tuy Phước, nhà máy nước xã Phước Thuận xây dựng năm 2004 có công suất 900m3/ngày đêm, chỉ đủ cung cấp cho 2.500 hộ dân. Nhưng những năm gần đây, riêng xã Phước Thuận đã có tới 3.845 hộ dân sử dụng nước. Vào mùa cao điểm, khu vực cuối đường ống thường xuyên bị hết nước, và đây là nguyên nhân nhiều hộ phải bỏ tiền mua nước sinh hoạt

Hiện nay, huyện Tuy Phước đang cho khảo sát để khoan thêm 2 giếng phục vụ bơm nước và khảo sát lập dự án nâng cấp công suất nhà máy nước Phước Thuận từ 2.000 đến 2.500 m3/ngày đêm. Chưa biết khi nào dự án được triển khai, nhưng người dân vẫn phải ngày hai lần mua  từng can nước sinh hoạt.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.