TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ngăn ngừa xâm hại trẻ em - cần quan tâm từ nhiều phía

Ngọc Cẩm, Hữu Viên (VTV8)Cập nhật 16:35 ngày 27/03/2019

VTV.vn - Mặc dù gia đình và xã hội đều quan tâm nhưng vẫn còn nhiều trẻ em bị xâm hại. Để ngăn ngừa cũng như bảo vệ trẻ trước nguy cơ xâm hại, cần có những giải pháp thực tế nào?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em bị xâm hại. Từ việc trẻ em chưa được trang bị những kỹ năng tự bảo vệ, thiếu sự quan tâm từ gia đình, từ những người chăm sóc trẻ, những lỗ hổng trong trong Luật bảo vệ trẻ em và có cả những định kiến xã hội.

Để hạn chế, ngăn ngừa và bảo vệ trẻ trước vấn đề xâm hại cần có sự chung tay phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành để đưa ra quy trình phù hợp. Việc tuyên truyền kiến thức, trang bị về mặt pháp luật, kỹ năng nhận diện nguy cơ cho cả trẻ và những người chăm sóc trẻ cũng cần làm hiệu quả hơn.

Thiếu hiểu biết, thiếu sự quan tâm, không có kiến thức nhận diện nguy cơ cũng như nhận biết dấu hiệu của trẻ bị xâm hại, thậm chí cách giáo dục ở mỗi gia đình cũng phạm sai lầm như đe dọa trẻ thay vì quan sát và hỗ trợ trẻ kịp thời... Tất cả cần thay đổi phù hợp, nhanh nhất, hiệu quả nhất để trẻ em được phát triển trong môi trường tốt nhất, lành mạnh nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!