TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nghệ An: Mưa to gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến đường và thiệt hại hoa màu

Đài PT-TH Nghệ AnCập nhật 11:39 ngày 17/07/2018

Mở cống xả lũ tại sông Dinh, huyện Yên Thành (Ảnh: Đài PT-TH Nghệ An)

VTV.vn - 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to, ở một số huyện thành thị, mưa lớn gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt.

Sáng nay (17/7), mưa lớn đã làm ngập hàng chục ngàn ha cây trồng các loại. Trong đó, hàng nghìn hecta lúa hè thu bị ngập sâu hoàn toàn, tập trung ở các xã vùng trũng.  Còn tại huyện Con Cuông mưa lớn đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất nghiêm trọng như tuyến đường từ Mậu Đức đi xã Thạch Ngàn đã có hai điểm sạt lở tại bản kẻ Nóc và bản Na Đười ước tính gần 400m3 đất đá đổ lấp, gây ách tắc giao thông. 

Nghệ An: Mưa to gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến đường và thiệt hại hoa màu - Ảnh 1.

Huyện Con Cuông đã huy động các phương tiện và nhân công để thông tuyến đường bị sạt lở. (Ảnh: Đài PT-TH Nghệ An)

Đồng thời mưa lớn đã làm sập hoàn toàn 1 ngôi nhà cấp 4. Với trận mưa lớn kéo dài từ đêm hôm qua (16/7) đến rạng sáng nay (177), trên địa bàn thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã xảy ra khá nhiều điểm ngập lụt, có nơi đã ngập tới gần 1 mét gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Nghệ An: Mưa to gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến đường và thiệt hại hoa màu - Ảnh 2.

Nhiều điểm ngập lụt trên địa bàn TP. Vinh

Để chủ động ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có công điện, thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 3. Quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi. Cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ dộng phòng, tránh, đặc biệt là đối với lũ quét, sạt lở đất các huyện miền núi, cũng như triển khai các phương án đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du. Hiện nay, đã kêu gọi được gần 3.800 phương tiện tàu thuyền về neo đậu tại bến an toàn. Còn khoảng 50 phương tiện/528 lao động đang hoạt tại vùng ven biển Nghệ An.