TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng: Nghịch lý khách du lịch tăng nhưng hướng dẫn viên du lịch thất nghiệp

Ngọc Bích, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 09:46 ngày 21/08/2018

VTV.vn - Một nghịch lý bộc lộ những hạn chế trong quản lý du lịch nói chung và quản lý hoạt động hướng dẫn viên du lịch nói riêng là lượng khách tăng nhưng HDV lại thất nghiệp.

Quan sát thực tế cho thấy: hầu hết các tour du lịch giá rẻ của Trung Quốc, Hàn Quốc đều sử dụng hướng dẫn viên du lịch của nước mình, hướng dẫn viên du lịch người Việt -  nếu có cũng làm việc như là những trợ lý cho đoàn tour, không trực tiếp hướng dẫn tour. Theo luật Du lịch 2017, người nước ngoài không đủ điều kiện để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch và hành nghề hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam. Do vậy, khi đến những điểm tour có sự thanh, kiểm tra của ngành du lịch Đà Nẵng; các hướng dẫn viên du lịch "chui" của Trung Quốc, Hàn Quốc thường đứng ở bên ngoài, tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng. 

Đà Nẵng đã từng xử phạt gần 50 trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động điều hành, hướng dẫn du lịch chui của Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên trên thực tế, không hiếm hướng dẫn viên là người nước ngoài vẫn hành nghề trái phép tại Việt Nam, chủ yếu là trong các tour du lịch giá rẻ và khép kín, các hướng dẫn viên du lịch Việt Nam không có cơ hội làm việc.

Khoảng 5 năm trở lại đây, Đà Nẵng đã trở thành điểm đến hấp dẫn của Trung Quốc và Hàn Quốc. Thế nhưng nghịch lý du lịch tăng trưởng, hướng dẫn viên du lịch thất nghiệp lại diễn ra trong suốt thời gian dài. Điều này không chỉ tác động tiêu cực đến đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và gia đình mà còn kéo theo nhiều hệ lụy, nghiêm trọng nhất là tình trạng thuyết minh sai lệch, xuyên tạc lịch sử, văn hóa địa phương, làm xấu xí hình ảnh điểm đến Đà Nẵng trong lòng du khách.                          

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.