TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người dân Hà Tĩnh tiếp tục tập trung phản đối nhà máy rác gây ô nhiễm

Quang Tiến, Thiện Linh (VTV8)Cập nhật 14:25 ngày 14/08/2018

VTV.vn - Sau nhiều lần kiến nghị không được giải quyết, hàng chục hộ dân thôn Nam Xuân Sơn (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã tập trung tại Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà.

Theo phản ánh của hơn 50 hộ dân thôn Nam Xuân Sơn, trong quá trình Nhà máy rác thải Phú Hà đi vào hoạt động đã gây hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trước đó, người dân đã gửi rất nhiều đơn thư đến các cơ quan chính quyền từ địa phương đến Trung ương nhưng hiện vẫn chưa được giải quyết. Hầu hết người dân nơi đây đều có chung nguyện vọng: "Nếu nhà máy rác tiếp tục hoạt động thì chỉ mong muốn được di dời ra khỏi khu vực bị ô nhiễm".

Đây là lần thứ hai trong năm người dân đứng ra chặn nhà máy rác. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã tổ chức đối thoại với các hộ dân. Đồng thời lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của người dân, cũng như phân tích cho người dân về việc đặt nhà máy tại khu vực này. Trước đó, Sở TN&MT và huyện Kỳ Anh yêu cầu Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà soát xét lại quy trình, có giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tối đa tình trạng phát mùi và khí thải làm ảnh hưởng tới các hộ dân sống lân cận.

Đối với việc di dời, địa phương này đang thực hiện đầy đủ các bước và đã trình lên tỉnh. Tỉnh đã có phương án di dời các hộ dân, hiện ngành chức năng đang tiến hành thẩm định. Về nguồn kinh phí sẽ do Nhà nước, doanh nghiệp cùng thực hiện và sẽ triển khai việc di dời trong thời gian sớm nhất.

Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà đi vào hoạt động từ tháng 8/2015 trên diện tích 200.000m2 với tổng công suất xử lý 1.560 tấn rác thải/ngày đêm. Dự án có tổng mức đầu tư 625 tỷ đồng.

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.