TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nguy cơ hộ dân tái nghèo tại Việt Nam vẫn còn cao

VTV8Cập nhật 15:20 ngày 28/10/2017

VTV.vn - Phân hóa giàu nghèo đang là một thách thức lớn đối với sự phát triển của Việt Nam nói riêng, toàn thế giới nói chung.

Những thành quả bước đầu trong công tác giảm nghèo của nước ta đã được thế giới công nhận. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, tính từ năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước từ hơn 58% đến nay đã giảm xuống còn trên 8,5%, theo chuẩn nghèo mới.

Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, hay nói cách khác là nguy cơ tái nghèo cao. Cũng theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội, cứ 3 hộ thoát nghèo thì có 1 hộ tái nghèo. Cả nước hiện còn đến 41 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, tập trung ở miền núi. Thu nhập của đồng bào ở khu vực này chỉ bằng 1/6 mức thu nhập bình quân của cả nước. Bên cạnh yếu tố thiên tai, thì những bất cập từ các chủ trương, chính sách về giảm nghèo ở một số nơi; hoặc sự chồng chéo, phân tán, manh mún, không sát với thực tế địa phương cũng là những nguyên nhân chính.

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.