TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nguyên nhân thiếu nhân lực nghề biển

Đỗ VinhCập nhật 20:23 ngày 14/03/2022

VTV.vn - Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thiếu nhân lực cho nghề biển là lớp trẻ không muốn theo nghề vì thu nhập bấp bênh.

Theo một khảo sát của Hội nghề cá, tại nhiều làng chài ven biển miền Trung, phần lớn thanh niên đã chuyển sang lao động trên bờ thay vì theo nghề truyền thống của cha mẹ.

Phần lớn lao động gắn bó với biển lâu nay đều đã lớn tuổi. Do năng suất đánh bắt thấp, phí tổn tăng, thu nhập của bạn thuyền thấp nên nhiều ngư dân đã chuyển nghề, bỏ biển.

Theo một thống kê từ các tỉnh Nam Trung bộ: có khoảng 30% lao động nghề biển là người địa phương, bám biển đã mấy chục năm; khoảng 70% còn lại hầu hết là lao động thời vụ, không có sự gắn bó lâu dài với nghề.

Việc các chủ tàu thuê mướn lao động không phải là ngư dân để lấp vào khoảng trống thiếu bạn thuyền.. dẫn đến năng suất lao động thấp.

Với số lượng tàu cá nằm bờ như hiện nay, trung bình các tỉnh, thành miền Trung cần 1 vạn lao động mới đáp ứng được nhu cầu đi biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Đà Nẵng: Đưa tiện ích của Đề án 06 đến gần với người dân

VTV.vn - Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu và thao tác được các tiện ích trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.